Vượt qua mặc cảm, khẳng định bản thân

Thứ ba, 26/03/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật (NKT), người cao tuổi đang được Bộ LĐ-TB & XH tổ chức lấy ý kiến tại nhiều địa phương. Sau khi tham gia hội thảo vừa được tổ chức tại Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội khuyết tật TP Đà Nẵng dành cho P.V Báo Công an TP Đà Nẵng những thông tin liên quan.

P.V: Xin bà cho biết về tình hình NKT trên địa bàn Đà Nẵng?

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (N.T.T.H): Hội NKT TP tổ chức Đại hội ra mắt lần thứ nhất vào ngày 16-4-2010. Hiện nay hội có hơn 500 hội viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Đà Nẵng, cùng một số tình nguyện viên. Hội đang tạo công ăn việc làm cho rất nhiều hội viên cùng các chương trình hỗ trợ khác như: nâng cao nhận thức, năng lực, đào tạo nghề, việc làm, chăm lo đời sống hội viên, văn hóa thể thao. Đặc biệt, trong năm 2012, Hội đã vận động được 24 xe lăn, 19 xe lắc; một nhà tình thương 50 triệu đồng cho anh Ngô Văn Lập ở Hòa Khương. Ngoài ra, trong năm 2012, Hội đã vận động tổ chức FiDa International tài trợ dự án “nâng cao khả năng tiếp cận CNTT và tăng cường hòa nhập cho NKT tại Đà Nẵng cùng một số hoạt động khác.

 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

P.V: NKT tại thành phố còn gặp những khó khăn gì, thưa bà?

Bà N.T.T.H: Về chính sách thì hiện nay, vẫn chưa có thông tư hướng dẫn thi hành luật. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu và trên bình diện rộng, một số cán bộ tại địa phương chưa nắm rõ nội dung của luật, nhận thức về vấn đề khuyết tật chưa cao, sự quan tâm của xã hội đối với NKT còn hạn chế, thiếu nguồn lực để đầu tư, cải tạo sửa chữa các công trình, thiếu chế tài xử phạt và sự giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật... Ngay tại các doanh nghiệp, NKT tưởng như được nhiều ưu đãi nhưng thực chất họ lại gặp nhiều khó khăn không mong đợi như cơ sở vật chất, thời gian làm, công việc làm... Nhiều NKT sau khi ra trường không thể tìm cho mình một công việc phù hợp do nhiều nhà tuyển dụng ái ngại về khả năng lao động của họ. Bên cạnh đó, khó khăn về việc tiếp cận dành cho NKT, bao gồm tiếp cận thông tin về các chính sách, tiếp cận giao thông và tiếp cận cơ sở vật chất. NKT muốn tham gia vào các hoạt động của xã hội nhưng họ không thể tiếp cận giao thông; người khiếm thị không thể tiếp cận trường lớp vì thiếu giáo trình (phần mềm đọc chữ, chữ nổi,...) và chưa có phương pháp giảng dạy phù hợp. Ngoài ra, khó khăn nằm trong chính nội lực của NKT khi nhiều NKT còn chưa thực sự cố gắng để vượt qua khiếm khuyết, hòa nhập cộng đồng và khẳng định bản thân. Nhiều trẻ em khuyết tật không thể đi học cũng do gia đình, cha mẹ các em và chính bản thân các em sợ sẽ bị bạn bè trêu chọc. Nhiều NKT không dám đến các nơi công cộng vì sợ bị nhiều ánh mắt để ý khiến họ cảm thấy tự ti.

 Người khuyết tật tham gia các hoạt động thể thao
(Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2012).

P.V: Vậy theo bà, NKT cũng như Hội NKT TP cần phải làm gì để vươn lên hòa nhập cộng đồng?

Bà N.T.T.H: NKT là những người nằm trong nhóm những người yếu thế của xã hội. Chính vì thế, họ là những đối tượng luôn giành được sự quan tâm của Nhà nước và cộng đồng xã hội đặc biệt là trên bình diện quyền. Cùng với quyền con người, vấn đề quyền của NKT cũng đang thu hút sự chú ý của các chuyên gia nghiên cứu nói riêng và toàn xã hội nói chung, nhằm nâng cao hơn nữa vị thế của NKT trong xã hội, tạo cho họ cuộc sống tốt hơn- bình thường như bao con người bình thường trong xã hội, đồng thời xây dựng cơ chế phòng ngừa khuyết tật và hỗ trợ tích cực để thực thi các quyền của NKT. Việc khiếm khuyết đi một phần về thể chất không làm mất đi giá trị cũng như năng lực của NKT nhưng do những rào cản vô hình như sự phân biệt đối xử từ cộng đồng cũng như sự mặc cảm bản thân của NKT, việc hòa nhập cộng đồng của nhiều người gặp khó khăn. Nên vấn đề đầu tiên là chính bản thân của NKT phải tự khẳng định bản thân thông qua việc rèn luyện bản thân của mình, phát triển năng lực của bản thân. Vấn đề cấp bách và bức thiết nhất hiện nay là Hội chưa có văn phòng làm việc ổn định, dự án FiDa chỉ hỗ trợ đến hết tháng 12-2012. Đây thực sự là vấn đề rất cần phải giải quyết để Hội có một trụ sở cố định và là nơi để các hội viên tập trung sinh hoạt, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Lê Anh Tuấn